Trung vệ Mats Hummels: Franz Beckenbauer thời hiện đại?

Cùng mang áo số 5, đang chơi cho Bayern Munich và đội tuyển Đức, trung vệ Mats Hummels đang được xem là Franz Beckenbauer thời hiện đại?
Trung vệ Mats Hummels: Franz Beckenbauer thời hiện đại? ảnh 1Mats Hummels mang băng thủ quân trong trận đấu thứ 61 của mình khi gặp Anh. (Ảnh: Dennis Brosda)

Trong tuần lễ Bundesliga tạm ngừng thi đấu để các cầu thủ về tham gia những trận đấu ở đội tuyển nhiều quốc gia khác nhau. Trung vệ Bayern Mats Hummels đã có dịp trả lời phỏng vấn báo Bild ngày Chủ Nhật.​

Bài phỏng vấn được các phóng viên Michael Makus, Timm Detering, Heiko Niedderer ghi lại và đăng trên báo Bild số ra ngày 12/11.


- Anh mang áo số 5, đang chơi cho Bayern và đội tuyển Đức. Ngày còn ở Dortmund anh thường xuyên lên chơi bóng cả ở giữa sân, chỉ đạo hàng thủ bên dưới. Anh có thích chúng tôi so sánh anh với Beckenbauer hay không?

Mats Hummels: Sự so sánh này là một vinh dự đối với tôi. Khi ghe thấy câu này, tôi cảm thấy các anh nịnh tôi quá. Nếu chỉ nói riêng về lối đá, tôi luôn cố gắng làm như vậy. Tôi muốn chủ động khi chơi bóng, ngày xưa người ta thường đá ở vị trí Libero như vậy. Rất nhiều người cũng gọi đùa tôi là Libero.

- Nếu gọi anh là Beckenbauer hiện đại?

Mats Hummels: Tôi sẽ không phản đối. Nhưng thật sự là tôi xem Franz đá quá ít nên không thể đưa ra một so sánh nào.

- Phải chăng lối đá chủ động cầm bóng rất nhiều của Bayern cũng như đội tuyển Đức hiện nay rất phù hợp với anh?

Mats Hummels: Những năm trước đây ở Dortmund cũng đã như vậy, nhưng lối chơi mới của Jupp Heynckes còn phù hợp với tôi nhiều hơn, vì tôi sẽ đóng một vai trò quan trọng khi tôi có bóng.

Chúng tôi hiện nay có một sự phân chia khu vực và nhiệm vụ khác với trước đây, điều đó đã làm cho tôi hiệu quả hơn. Và tôi nghĩ là, chúng tôi cũng chơi hay hơn.

- Phải chăng Heynckes đã đòi hỏi, anh phải tích cực tham gia tổ chức tấn công nhiều hơn?

Mats Hummels: Vâng, ông đã nói một cách rất rõ ràng với tôi điều này. Và tôi cũng đã nói với ông ấy rằng, tôi rất hứng thú và đã sẵn sàng. Đơn giản là tôi rất muốn được đóng góp thêm phần mình vào diễn biến trận đấu hơn nữa.

- Theo con số thống kê thì anh có bóng dưới thời Jupp nhiều hơn trước đây. Trong trận, anh có nhận ra điều đó không?

Mats Hummels: Tôi cũng đã đọc những thống kê đó, tất nhiên là trong trận tôi nhận ra điều này và nó cũng giúp cho tôi hòa mình một cách tốt hơn vào thế trận. Nếu như người ta không chỉ chuyền những đường bóng tầm 5m, bắt buộc người ta phải tỉnh táo hơn, người ta phải chủ động và hết sức tập trung. Tôi cảm thấy dễ chịu khi hòa mình vào trận đấu và muốn có bóng liên tục (Thời Ancelotti trung bình Hummels có bóng 84 lần - với Heynckes 107 lần mỗi trận - ND).

Trung vệ Mats Hummels: Franz Beckenbauer thời hiện đại? ảnh 2Thủ lĩnh hàng phòng ngự Đức và cũng là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trên sân trong trận giao hữu với Anh. (Nguồn: Getty Images)

- Đối thủ tiếp theo trong lần đội tuyển thi đấu này là Pháp, đội bóng luôn được nhắc đến là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch thế giới tới đây...

Mats Hummels: Họ hoàn toàn có lý! Đội tuyển Pháp có một đội hình rộng với rất nhiều cầu thủ trẻ. Họ thi đấu ở một đẳng cấp mà tôi rất ít khi gặp, chúng ta cũng thế. Nhưng nếu nói đến thời điểm này, những cầu thủ trẻ đó đã đạt được những gì và sẽ còn phát triển tiếp tục thì đây đúng là một đội hình tuyệt vời.

Theo tôi, họ xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu của giải đấu này. Kể cả khi có thiếu hụt 1 hay 2 người nào đó thì họ cũng có đủ người để điền ngay vào chỗ trống. Thật là kỳ diệu nếu như nhìn vào đội hình của họ, đang có ai và sẽ còn có những ai.

- Vậy chung kết sẽ là Đức - Pháp?

Mats Hummels: Nếu chúng ta vào được đến chung kết thì Pháp muốn đứng đó cũng được.

- Đối thủ của Bayern trên đấu trường Champions League PSG là ứng cử viên lớn cho chức vô địch mùa này?

Mats Hummels: Một trong số đó. Tôi không muốn nói trước hay đi quá xa nhưng còn có những ứng cử viên khác như City, Barca, Real, họ mới là lớn.

- Thế còn Bayern?

Mats Hummels: Thời gian gần đây chúng tôi đang dần trở lại trên bảng xếp hạng những câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu. Mới chỉ cách đây mấy tuần thôi, tôi còn chưa thấy chúng tôi đang ở đâu, giờ đây chúng tôi mới bắt đầu tìm lại được tiếng nói và vị thế của mình khi nói đến vấn đề này. Nhưng để có thể được coi là một trong số những ứng cử viên, chúng tôi phải cố gắng thêm rất nhiều.

- Chìa khóa thành công của Jupp là gì?

Mats Hummels: Kỷ luật. Ông xây dựng một bộ khung rõ ràng. Đó chính là những điều mà cầu thủ mong đợi và ông ấy cũng mang đến cho chúng tôi một tinh thần đồng đội hoàn toàn khác hẳn.

- Anh thấy con người huấn luyện viên mới thế nào?

Mats Hummels: Tôi thấy ông ấy rất thẳng tính. Đặt vấn đề trực tiếp vào sự việc khi đòi hỏi một điều gì đó hay chờ đợi điều gì ở tôi. Tôi đã và luôn cởi mở với tất cả những huấn luyện viên của mình và tôi thấy như vậy là tốt. Quan trọng hơn, điều này đã gây một cảm tình rất tốt với tất cả các cầu thủ. Ông ấy nói rõ ràng rằng ông muốn nhìn thấy cái gì cũng như không muốn nhìn thấy cái gì vàà ngay từ đầu ông ấy đã nói với tất cả chúng tôi như vậy.

- Anh có bao giờ nghĩ, 72 tuổi là quá già không?

Mats Hummels: Không, hoàn toàn không! Ông ấy vẫn còn khỏe và tràn đầy năng lượng. Tất nhiên, 72 là một tuổi đáng nể trong nghề này. Nhưng ai cũng có thể nhìn thấy, ông ấy vẫn còn hăng say với công việc như thế nào, mọi người không cần lo lắng cho HLV của chúng tôi.

Trung vệ Mats Hummels: Franz Beckenbauer thời hiện đại? ảnh 3Hummels nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng hậu vệ với Jupp Heynckes. (Nguồn: imago)

- ...và mạch thắng của Bayern vẫn cứ tiếp tục như thế?

Mats Hummels: Đến một lúc nào đó chúng tôi cũng sẽ thất bại, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để không bao giờ đi chệch quỹ đạo của mình.

- Bayern cần một HLV như thế nào mùa hè tới sau Jupp Heynckes?

Mats Hummels: Theo như xu hướng hiện nay sẽ là một huấn luyện viên giỏi chiến thuật, người mà có thể cho ra sân 4 đến 5 hệ thống chiến thuật khác nhau. Nhưng nếu như nhìn vào cách Jupp Heynckes đã làm, người mà chỉ đưa ra những đòi hỏi và yêu cầu đơn giản cũng có thể thành công. Tất nhiên còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng tôi đồng tình với việc - một đội bóng Đức cần một huấn luyện viên nói tiếng Đức.

- Thomas Tuchel cũng là một nhân vật đáng quan tâm. Anh đã biết ông ấy từ ngày còn ở Dortmund, anh thấy thế nào?

Mats Hummels:
Tôi sẽ nói nếu như điều đó xảy ra.

- Ban lãnh đạo Bayern có hỏi anh về ông ấy không?


Mats Hummels: Sau khi Ancelotti ra đi, Bayern phải tìm huấn luyện viên và chúng ta đã nói về vấn đề này rồi ( Bild đã hỏi Hummels câu này khi có tin đồn Thomas Tuchel sẽ về Bayern - Hummels trả lời : Tôi không nói và cũng không bình luận gì về chuyện này - ND).

- Một huấn luyện viên trẻ như Julian Nagelsmann liệu có thể được không, hay Bayern cần một huấn luyện viên có kinh nghiệm?

Mats Hummels: Tôi cũng không biết nữa, thực ra anh ta chỉ hơn tôi có 2 tuổi. Nhưng theo tôi không gì là không thể.

- Trường hợp của Ancelotti không ai có thể hiểu nổi, trong khi tất cả những siêu sao như Ronaldo hay Ibrahimovic đều ca ngợi ông ta ở khía cạnh con người, nhưng vì điều này mà ông ấy lại không phù hợp ở Bayern. Anh giải thích thế nào?

Mats Hummels: Chính chúng tôi cũng tự hỏi. Trước đây tôi đã từng nói chuyện với những người cũng quen biết với ông ấy, ai cũng khen ngợi ông ấy. Có lần đi nghỉ, tôi có gặp một đồng nghiệp, người ấy nói với tôi rằng: Hãy tận hưởng thời gian đó đi, những điều như vậy bạn chưa thấy bao giờ đâu. Tôi nghĩ là, ngôn ngữ và những điều liên quan là vô cùng quan trọng.

Tôi cũng biết điều đó, tôi cảm thấy dễ chịu nhất khi tôi có thể nói tiếng Đức. Ngôn ngữ đối với Ancelotti là bản chất cho sự hiện diện của huấn luyện viên, ông ta đã không thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt như cách ông ấy đã làm đối với những đội bóng trước kia của ông.

Trung vệ Mats Hummels: Franz Beckenbauer thời hiện đại? ảnh 4
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục