Trung-Ấn ký thỏa thuận chống biến đổi khí hậu

Trung Quốc và Ấn Độ sẽ xây dựng quan hệ đối tác trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và củng cố hợp tác trong các dự án.
Trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc tại Copenhaghen (Đan Mạch), Trung Quốc và Ấn Độ ngày 21/10 đã ký kết một thỏa thuận hợp tác 5 năm nhằm đối phó với sự biến đổi khí hậu, đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển quan hệ Trung-Ấn.

Thỏa thuận đã được ký kết tại cuộc họp chung bàn về kế hoạch hành động quốc gia chống biến đổi khí hậu do hai chính phủ tổ chức ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Theo đó, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ xây dựng quan hệ đối tác trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và củng cố hợp tác trong các dự án nhằm giảm nhẹ, thích nghi và hành động chống biến đổi khí hậu.

Hai bên sẽ thành lập một Nhóm Làm việc chung, dự kiến tiến hành họp thường niên luân phiên tại hai nước, nhằm trao đổi thông tin và quan điểm về các vấn đề lớn trong các cuộc đàm phán về khí hậu toàn cầu, các chính sách và giải pháp trong nước cũng như thực hiện các dự án hợp tác liên quan.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp Ấn Độ Jairam Ramesh cho biết đây là lần đầu tiên hai bên khởi động một quan hệ hợp tác song phương theo cách này.

Ông khẳng định: "Hai nước không có bất đồng quan điểm nào về vấn đề chống biến đổi khí hậu và sẽ tiếp tục thảo luận nhằm hướng tới kết quả thành công tại Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Copenhaghen từ ngày 7-18/12 tới".

Về phần mình, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC), ông Xie Zhenhua, cho biết cả Trung Quốc và Ấn Độ, là các nước đang phát triển, đều dễ bị tổn thương trước các tác động xấu của biến đổi khí hậu. Vì vậy, chính phủ hai nước coi trọng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đã thông qua các kế hoạch hành động quốc gia theo hướng này.

Theo ông Xie Zhenhua, các nước đang phát triển nên tiến hành các cuộc tham vấn song phương và đa phương trong quá trình đàm phán toàn cầu, nhằm bảo vệ tốt hơn những lợi ích chung của các quốc gia đang phát triển./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục