Trung-Hàn hợp tác về vấn đề nô lệ tình dục trong chiến tranh

Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác nghiên cứu vấn đề phụ nữ hai nước bị ép phải phục vụ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
 
Trung-Hàn hợp tác về vấn đề nô lệ tình dục trong chiến tranh ảnh 1Vấn đề phụ nữ mua vui luôn là trở ngại trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc đưa tin nước này và Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác nghiên cứu vấn đề phụ nữ của hai nước này bị ép phải phục vụ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Theo thông tin trên, Sở Lưu trữ tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc và Quỹ Lịch sử Đông Bắc Á của Hàn Quốc sẽ phối hợp để "tìm ra sự thật lịch sử" thông qua các cuộc chia sẻ kết quả nghiên cứu và hội thảo về những phụ nữ "mua vui" này.

Sự hợp tác này được thỏa thuận sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye gặp nhau tại Hàn Quốc mùa Hè vừa qua và thảo luận khả năng hợp tác về nhiều vấn đề liên quan đến vai trò của Nhật Bản trong cuộc chiến, kể cả việc chia sẻ thông tin về những "phụ nữ mua vui."

Việc Trung Quốc và Hàn Quốc thông báo hợp tác nghiên cứu về vấn đề nhạy cảm này diễn ra giữa lúc nhiều chính trị gia bảo thủ của Nhật Bản gần đây tỏ ra nghi ngờ về việc Nhật Bản liên quan trực tiếp đến việc tuyển mộ phụ nữ làm nô lệ tình dục cho binh lính.

Những bất đồng về quá khứ trong giai đoạn chiến tranh vẫn luôn là trở ngại trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Nhật Bản và hai nước láng giềng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục