Trung-Hàn nhất trí trao trả hài cốt từ Chiến tranh Triều Tiên

Trung Quốc và Hàn Quốc nhất trí trao trả hài cốt các binh sỹ tình nguyện Trung Quốc chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Bộ Dân chính Trung Quốc ngày 19/12 thông báo nước này và Hàn Quốc nhất trí sớm trao trả hài cốt các binh sỹ tình nguyện Trung Quốc (CPV) đã chết trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Trong tuyên bố của mình, bộ trên cho biết gần đây hai bên đã tổ chức các cuộc tham vấn về thỏa thuận trên và Hàn Quốc đã cam kết trao trả các hài cốt CPV mà họ khai quật được cho phía Bắc Kinh sớm nhất có thể.

Hai bên sẽ xúc tiến chương trình trên thông qua kênh hợp tác hữu nghị và theo các nguyên tắc nhân đạo.

Ngoài ra bộ trên còn cho biết vấn đề trao trả hài cốt binh sỹ tình nguyện CPV cũng đã được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trao đổi với các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 6.

Khoảng bốn tháng sau khi nổ ra Chiến tranh Triều Tiên, các CPV đã tham chiến để hỗ trợ Triều Tiên trong cuộc chiến với Hàn Quốc và lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu.

Theo thống kê đến thời điểm kết thúc chiến tranh năm 1953 đã có hàng chục nghìn binh sỹ CPV tử trận./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục