Trung-Hàn tổ chức Đối thoại chiến lược quốc phòng lần tư

Trung Quốc-Hàn Quốc đã nhất trí thực hiện nhận thức chung đạt được giữa nguyên thủ hai nước, triển khai giao lưu các cấp, đối thoại chiến lược, tăng hợp tác thực chất.
Trung-Hàn tổ chức Đối thoại chiến lược quốc phòng lần tư ảnh 1Ông Vương Quán Trung (trái) và Baek Seung Joo tại Đối thoại chiến lược quốc phòng Trung-Hàn năm 2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung và Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung Joo mới đây đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược quốc phòng Trung-Hàn lần thứ tư.

Tại cuộc đối thoại được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Vương Quán Trung cho rằng sự hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai quân đội và hai nước có nhiều kết quả rất phong phú.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây đã đến thăm Hàn Quốc và cùng với Tổng thống Park Geun Hye đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, xác định rõ phương hướng phát triển quan hệ song phương.

Thứ trưởng Baek Seung Joo tuyên bố phía Hàn Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, đánh giá cao kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hai bên nhất trí thực hiện nhận thức chung đạt được giữa nguyên thủ hai nước, triển khai giao lưu ở nhiều cấp như các chuyến thăm cấp cao, đối thoại chiến lược, tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như huấn luyện quân sự, thúc đẩy quan hệ giữa hai quân đội phát triển.

Cũng tại buổi đối thoại, Phó Tổng tham mưu trưởng Vương Quán Trung đã bày tỏ lập trường cơ bản của Trung Quốc về vấn đề bán đảo Triều Tiên và các vấn đề an ninh trong khu vực.

Về phần mình, Thứ trưởng Baek Seung Joo cũng trình bày quan điểm của Hàn Quốc về tình hình an ninh khu vực và nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc bảo vệ ổn định, hòa bình, và cho rằng Trung Quốc đã phát huy vai trò tích cực trong vấn đề bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng cùng với phía Trung Quốc tăng cường hợp tác về an ninh khu vực.

Sau cuộc đối thoại, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc thiết lập đường dây điện thoại nóng giữa Bộ Quốc phòng hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục