Trung-Lào-Thái-Myanmar kết thúc đợt tuần tra chung sông Mekong

Lực lượng tuần tra chung Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Myanmar đã kiểm tra 19 tàu, 47 người, cùng 890 tấn hàng hóa tại khu vực Tam giác vàng trong đợt tuần tra chung sông Mekong lần thứ 28.
Trung-Lào-Thái-Myanmar kết thúc đợt tuần tra chung sông Mekong ảnh 1Các tàu tuần tra rời khỏi cảng Guanle. (Nguồn" THX/TTXVN)

Ngày 21/11, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã kết thúc đợt tuần tra chung sông Mekong lần thứ 28 tại khu vực Tam giác vàng.

Lực lượng biên phòng tỉnh Vân Nam (Yunnan), Tây Nam Trung Quốc, cho biết trong đợt tuần tra kéo dài 4 ngày này, cảnh sát đã kiểm tra 19 tàu, 47 người, cùng 890 tấn hàng hóa.

Lực lượng tuần tra cũng gặp gỡ trao đổi với các thủy thủ, người dân địa phương để tuyên truyền chống ma túy.

Bên cạnh đó, bốn quốc gia cũng trao đổi thông tin về an ninh dọc sông Mekong, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác chống các hoạt động tội phạm như buôn lậu súng và ma túy.

Theo Chỉ huy đội tuần tra Jin Shangwen, nhiệm vụ lần này rất khó khăn, điển hình là số ma túy Thái Lan tịch thu được trong tháng này nhiều hơn so với tháng trước.

Ông cho biết Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm truy quét tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan bắt đầu tiến hành hoạt động tuần tra chung sông Mekong từ tháng 12/2011, sau khi có hai tàu chở hàng của Trung Quốc bị cướp ngày 5/10/2011 tại khu vực sông Mekong thuộc Thái Lan. Vụ việc đã khiến 13 thủy thủ Trung Quốc thiệt mạng.

Trong 27 đợt truy xét chung đường bộ và 22 đợt đường thủy đã tiến hành kiểm tra 301 tàu với 1.633 lượt người, 21.400 tấn hàng hóa, cứu hơn 100 tàu hàng, bảo vệ 393 tàu thương mại tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục