Trung-Nga tăng cường phản đối việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và Nga đã nhất trí tăng cường sự phản đối chung việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.
Trung-Nga tăng cường phản đối việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc ảnh 1Hệ thống THAAD được phóng thử nghiệm. (Nguồn: Missile Defense Agency/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 1/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và Nga đã nhất trí tăng cường sự phản đối chung việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trong một thông cáo được đăng tải trên website, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Cả hai bên cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phản đối chung đối với THAAD," như những gì mà Thứ trưởng Ngoại giao hai nước đã nhất trí hôm 28/2.

Trung Quốc và Nga lo ngại rằng hệ thống trên có thể thâm nhập vào lãnh thổ và phá hoại an ninh của hai nước này, cũng như gây trở ngại cho cán cân quyền lực ở khu vực trong khi không có bất cứ tác động nào làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, các quan chức Hàn Quốc khẳng định THAAD hoàn toàn chỉ là một biện pháp phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên và không nhằm vào bất cứ quốc gia nào khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục