Trung-Nhật bàn bạc cơ chế thông tin để tránh xung đột hàng hải

Trung Quốc và Nhật Bản đã hội đàm để bàn việc sớm đưa vào hoạt động cơ chế trao đổi thông tin hàng hải nhằm tránh những hiểu lầm có thể dẫn tới xung đột ở Biển Hoa Đông.
Trung-Nhật bàn bạc cơ chế thông tin để tránh xung đột hàng hải ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông ngày 1/7. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 8/12, các quan chức cấp cao Nhật Bản và Trung Quốc đã có cuộc hội đàm về một loạt vấn đề hàng hải, trong đó có các biện pháp chống khai thác hải sản trái phép và thiết lập cơ chế nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ ở gần những khu vực biên giới trên biển giữa hai nước.

Cuộc họp kín kéo dài 2 ngày này đã khai mạc hôm 7/12 tại thành phố cảng Hạ Môn, thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, với sự tham gia của các quan chức ngoại giao, quốc phòng và lực lượng bảo vệ bờ biển cấp cao hai nước.

Một trong những nội dung chính của chương trình nghị sự là sớm đưa vào hoạt động cơ chế trao đổi thông tin hàng hải nhằm tránh những hiểu lầm có thể dẫn tới xung đột ở Biển Hoa Đông.

Cuộc họp đầu tiên kiểu này được tổ chức năm 2012 với mục tiêu thúc đẩy việc xây dựng lòng tin giữa các quan chức cấp cao phụ trách vấn đề hàng hải của hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục