Trung-Nhật cam kết thúc đẩy hợp tác về tài chính

Trung Quốc và Nhật Bản đã cam kết thúc đẩy hợp tác tài chính trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu vẫn "phức tạp và nan giải."
Trung Quốc và Nhật Bản ngày 19/2 đã cam kết thúc đẩy hợp tác tài chính trong bối cảnh tình hình kinh tế toàn cầu vẫn "phức tạp và nan giải."

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi đang ở thăm Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết hợp tác tài chính là một phần quan trọng của hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Ông Vương Kỳ Sơn bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tăng cường tiếp xúc và phối hợp để làm sâu sắc hơn sự hợp tác tài chính và tích cực nghiên cứu việc đưa vào ổn định thương mại và đầu tư bằng đồng nội tệ nhằm phát triển các thị trường tài chính của mỗi nước một cách lành mạnh và ổn định.

Ông Vương nhấn mạnh do tình hình kinh tế thế giới hiện nay vẫn rất phức tạp và nan giải, nên nhiệm vụ ưu tiên đối với tất cả các nước là phải bảo đảm sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Cũng theo ông Vương Kỳ Sơn, là hai nền kinh tế hàng đầu và thành viên quan trọng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), Trung Quốc và Nhật Bản cần có những nỗ lực chung cùng với các thành viên khác của nhóm này nhằm bảo đảm thành công cho Hội nghị cấp cao G20 ở thành phố Los Cabos (Mexico) dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới cũng như thúc đẩy cải cách hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế thế giới.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Azumi khẳng định Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục việc trao đổi trên tinh thần xây dựng với Trung Quốc về các vấn đề tài chính song phương, khu vực và toàn cầu nhằm thúc đẩy sự hợp tác tài chính và thương mại giữa hai nước cũng như củng cố quan hệ đối tác chiến lược cùng có lợi giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Bộ trưởng Azumi và Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn cũng nhất trí về cuộc gặp đầu tiên của giới chức tài chính hai nước vào ngày 20/2 tại Bắc Kinh nhằm thúc đẩy hợp tác thông qua các biện pháp như tạo điều kiện để Nhật Bản mua trái phiếu chính phủ của Trung Quốc cũng như khuyến khích khu vực tư nhân sử dụng đồng yên và nhân dân tệ thay cho USD trong giao dịch song phương.

Nhật Bản và Trung Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng ủng hộ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu, đồng thời nhất trí trao đổi quan điểm giữa hai nước hưởng ứng lời kêu gọi của IMF đề nghị các nước thành viên tăng cường đóng góp để hỗ trợ Khu vực đồng euro đang chìm trong nợ nần./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục