Trung-Nhật khởi động vòng đàm phán mới về vấn đề hàng hải

Trung Quốc tuyên bố trong tuần này sẽ khởi động các cuộc tham vấn mới liên quan tới vấn đề hàng hải với Nhật, trong đó tập trung bàn thảo việc quản lý và phát triển tài nguyên trên Biển Hoa Đông.
Trung-Nhật khởi động vòng đàm phán mới về vấn đề hàng hải ảnh 1Máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản bay qua vùng ADIZ mà Trung Quốc tự công bố trên biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN phát)

Theo Kyodo và THX, ngày 21/1, Trung Quốc tuyên bố trong tuần này sẽ khởi động các cuộc tham vấn mới liên quan tới vấn đề hàng hải với Nhật Bản, trong đó tập trung bàn thảo việc quản lý khủng hoảng và phát triển tài nguyên trên Biển Hoa Đông.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vòng đàm phán trên dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22-23/1 tại Yokohama (Nhật Bản). Đây là vòng đàm phán thứ ba trong khuôn khổ các cuộc tham vấn cấp cao giữa hai nước về vấn đề này.

Tuần trước, Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí làm việc tiến tới thiết lập một đường dây nóng quản lý khủng hoảng hàng hải nhằm tránh các cuộc đối đầu quân sự không mong muốn quanh quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục