Trung-Nhật-Hàn chưa nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh

Ngày 12/9. các quan chức Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc không đạt được thỏa thuận về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên trong tương lai gần.
Trung-Nhật-Hàn chưa nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tại hội nghị cấp cao ba bên ngày 12/9 diễn ra ở Hàn Quốc, các quan chức Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí một chính sách tăng cường quan hệ hợp tác, vốn bị chững lại do các tranh chấp lãnh thổ và tranh cãi về lịch sử.

Tuy nhiên, các bên không đạt được thỏa thuận nào về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên trong tương lai gần.

Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên giữa ba nước kể từ cuộc gặp tháng 11/2013.

Hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Kyung Soo.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin Bộ Ngoại giao nước này cho biết tại cuộc gặp, các bên đã thảo luận nhiều dự án hợp tác trong năm 2015 trên các lĩnh vực hàng hải, an ninh mạng và an toàn hạt nhân.

Các quan chức tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì cơ chế hợp tác ba bên, đồng thời nhất trí nghiên cứu tổ chức một cuộc gặp Ngoại trưởng ba nước trong năm nay.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Sugiyama nói rằng hội nghị đã diễn ra trong "không khí thiện chí và trao đổi ý kiến sâu sắc", tuy nhiên, các bên chưa quyết định được kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh.

Trước đó tại cuộc gặp, ông Sugiyama nhận định quan hệ hợp tác giữa ba nước "đã trở thành một dấu hiệu mở đường cho sự thịnh vượng trong tương lai, không chỉ đối với khu vực mà đối với cộng đồng quốc tế nói chung."

Trước đó, từ năm 2008-2012, các hội nghị thượng đỉnh ba bên đã được tổ chức thường niên.

Năm 2013, một hội nghị như vậy đã được lên kế hoạch tại Hàn Quốc nhưng bị hoãn lại vì quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh xuống cấp sau động thái Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa ba trong số năm đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Thứ trưởng Lee Kyung Soo cho biết Hàn Quốc đã nỗ lực để phá vỡ bế tắc. Ông bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán có thể giúp khôi phục hợp tác ba bên và trở thành một bước ngoặt cho cơ chế hợp tác này.

Về phần mình, ông Lưu Chấn Dân nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Seoul và Tokyo. Tuy nhiên, Trung Quốc giữ thái độ thận trọng về kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục