Trung-Nhật-Hàn lần đầu tiên tổ chức họp bàn về an ninh mạng

Các bên đã lần lượt giới thiệu chính sách và các thể chế của mình về an ninh mạng cũng như thảo luận các nguyên tắc đảm bảo an ninh mạng và tăng cường lòng tin lẫn nhau.

Các quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 22/10 đã có mặt tại thủ đô Bắc Kinh, tham dự cuộc họp về an ninh mạng nhằm tăng cường lòng tin và hợp tác trong vấn đề này.

Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thiết lập cơ chế tham vấn an ninh mạng năm 2014.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết các nhà ngoại giao phụ trách vấn đề an ninh mạng của ba nước đã chủ trì cuộc họp.

Các bên đã lần lượt giới thiệu chính sách và các thể chế của mình về an ninh mạng cũng như thảo luận các nguyên tắc đảm bảo an ninh mạng và tăng cường lòng tin lẫn nhau.

Bên cạnh đó, giới chức ngoại giao ba nước cũng đã thảo luận về việc đối phó với tội phạm mạng và chủ nghĩa khủng bố cũng như hợp tác ứng phó khẩn cấp trên mạng Internet.

Các quan chức của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã nhất trí tiến hành cuộc họp thứ hai tại Hàn Quốc vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục