Trung-Nhật-Hàn nối lại hoàn toàn cơ chế hợp tác ba bên

Trung-Nhật-Hàn nhất trí nối lại hoàn toàn cơ chế hợp tác ba bên

Bất chấp tranh cãi về lãnh thổ và quan điểm lịch sử, lãnh đạo Trung-Nhật-Hàn cam kết thúc đẩy hợp tác giữa 3 nước trên tinh thần “đối diện với lịch sử một cách trung thực và hướng tới tương lai.”
Trung-Nhật-Hàn nhất trí nối lại hoàn toàn cơ chế hợp tác ba bên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp lịch sử tại Seoul ngày 1/11.(Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Kyodo và Tân hoa xã, ngày 1/11, lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản tuyên bố rằng quan hệ hợp tác ba bên đã được “khôi phục hoàn toàn” sau khi ba nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên trong hơn 3 năm trở lại đây.

Phát biểu trong thông cáo chung đưa ra sau hội nghị, lãnh đạo ba nước tuyên bố: “Chúng tôi chia sẻ quan điểm rằng hợp tác ba bên đã được khôi phục hoàn toàn nhân dịp hội nghị thượng đỉnh này.”

Tại cuộc họp kéo dài 90 phút tại thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tạm thời gạt sang một bên những khúc mắc lịch sử để thảo luận những mối quan tâm chung về an ninh và thương mại.

Đặc biệt, trong một động thái tan băng trong quan hệ, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên thường niên và lên kế hoạch gặp nhau tại Nhật Bản vào năm tới.

Bất chấp những tranh cãi về lãnh thổ và quan điểm lịch sử, các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy hợp tác giữa ba nước trên tinh thần “đối diện với lịch sử một cách trung thực và hướng tới tương lai.”

Ngoài ra, lãnh đạo ba nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác, trong đó có nỗ lực thúc đẩy các cuộc thương lượng hướng tới một thỏa thuận thương mại ba bên vốn chiếm tới 20% nền kinh tế thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã hối thúc các cơ quan lập pháp của Trung Quốc và Hàn Quốc tăng cường trao đổi và hợp tác để tạo sinh lực mới cho sự phát triển toàn diện các mối quan hệ Trung-Hàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục