Trung-Nhật-Hàn tăng cường hợp tác phòng chống bệnh truyền nhiễm

Các quan chức y tế của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 29/11 đã cam kết tăng cường hợp tác nhằm đối phó với Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) cũng như các bệnh truyền nhiễm khác.
Trung-Nhật-Hàn tăng cường hợp tác phòng chống bệnh truyền nhiễm ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại hội nghị cấp bộ trưởng ở thành phố Kyoto, miền Tây Nhật Bản, các quan chức y tế của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày 29/11 đã cam kết tăng cường hợp tác nhằm đối phó với Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) cũng như các bệnh truyền nhiễm khác.

Tham gia hội nghị diễn ra trong một ngày trên có Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Yasuhisa Shiozaki, Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc Lý Bân và Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Chung Chin Youb.

Đây là hội nghị cấp bộ trưởng y tế giữa ba nước lần thứ 8 kể từ năm 2007. Tuyên bố chung được đưa ra cuối hội nghị kêu gọi tăng cường hợp tác ba bên về các bệnh truyền nhiễm và điều phối các chính sách liên quan đến tình trạng già hóa dân số.

Đầu năm nay, dịch MERS bùng phát tại Hàn Quốc đã khiến 38 người tử vong. Bệnh này sau đó đã đến Trung Quốc, nhưng may mắn không lây lan tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục