Trưởng đoàn đàm phán Mỹ đề nghị Quốc hội dỡ bỏ cấm vận Cuba

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán Cầu Roberta Jacobson đề nghị quốc hội nước này từ bỏ chính sách bao vây cấm vận chống Cuba nhằm tạo bước ngoặt trong quan hệ kinh tế-thương mại song phương.
Trưởng đoàn đàm phán Mỹ đề nghị Quốc hội dỡ bỏ cấm vận Cuba ảnh 1Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu Roberta Jacobson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây Bán Cầu Roberta Jacobson đã đề nghị quốc hội nước này từ bỏ chính sách bao vây cấm vận chống Cuba, nhằm tạo bước ngoặt trong quan hệ kinh tế-thương mại song phương.

Bà Jacobson, người đồng thời là trưởng phái đoàn Mỹ trong đàm phán bình thường hóa quan hệ với Cuba, nhận định vẫn còn “vài vấn đề tồn đọng” trong việc hai nước mở lại đại sứ quán, tuy nhiên danh sách này “đang ngắn dần lại” và hai bên có thể kết thúc thành công vấn đề này trong vòng đàm phán thứ 4, dự kiến diễn ra trong ngày 21/5 tại thủ đô Washington.

Bà Jacobson cho rằng mô hình hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Cuba trong tương lai sẽ “vừa giống với các phái đoàn ngoại giao khác tại Cuba, vừa giống Đại sứ quán Mỹ tại các nước khác,” đồng thời cam kết với các nghị sỹ rằng việc mở lại Đại sứ quán Mỹ sẽ “tăng cường tiếp xúc với người dân Cuba thuộc mọi tư tưởng chính trị”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục