Trường học ở Hàn Quốc đóng cửa do MERS đã mở cửa trở lại

Ngày 15/6, hàng nghìn trường học ở Hàn Quốc vốn phải đóng cửa do lo ngại sự lây lan của dịch Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, đã mở cửa trở lại.
Trường học ở Hàn Quốc đóng cửa do MERS đã mở cửa trở lại ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh Hàn Quốc để phòng tránh lây nhiễm MERS tại thủ đô Seoul ngày 15/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/6, hàng nghìn trường học ở Hàn Quốc vốn phải đóng cửa do lo ngại sự lây lan của dịch Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), đã mở cửa trở lại.

Giới chức Hàn Quốc cho biết hiện còn ít nhất 440 trường học vẫn phải đóng cửa, thấp hơn nhiều so với con số 2.900 trường phải đóng cửa hôm 12/6 vừa qua.

Cùng ngày, Tổng thống Park Geun-hye cũng đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trở lại đầu tư, sản xuất như bình thường.

Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo nước này chỉ ghi nhận 1 trường hợp tử vong do MERS trong ngày 15/6, chứ không phải 2 trường hợp như đã thông báo vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân mới nhất là một người đàn ông 58 tuổi đang được điều trị tiểu đường tại một bệnh viện. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu có phải MERS đã làm cho căn bệnh tiểu đường của ông trở nên trầm trọng hơn, khiến ông tử vong hay không.

Như vậy, kể từ khi bùng phát tại Hàn Quốc ngày 20/5 vừa qua đến nay, dịch MERS đã làm 16 người tử vong và 150 người bị lây nhiễm. Với trường hợp tử vong mới nhất này, tỷ lệ tử vong của bệnh MERS ở Hàn Quốc là 10,7% so với tỷ lệ chung của toàn cầu là hơn 40%. Hiện sức khỏe của 17 người được ghi nhận là nhiễm MERS đang không ổn định.

Tính đến ngày 15/6, số người bị cách ly vì nghi nhiễm MERS tại Hàn Quốc là 5.216 người, trong khi khoảng 2.500 người không còn phải cách ly do đã vượt qua 14 ngày - thời gian ủ bệnh tối đa của MERS - mà không có triệu chứng nào của bệnh.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế Hàn Quốc, khoảng 4.000 người có thể sẽ bị cách ly do đã đến Trung tâm Y tế Samsung ở thủ đô Seoul - một trong những nơi được liệt vào danh sách những cơ sở y tế có MERS. Trong khi đó, 14 người trước đây được xác nhận nhiễm MERS đã được ra viện sau khi bình phục hoàn toàn.

Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo có thể xem xét việc huy động nhân viên kỹ thuật tại các cơ sở y tế tư nhân để tiến hành xét nghiệm những người nghi nhiễm MERS do các bệnh viện nhà nước đã hoạt động hết công suất nhưng không thể đáp ứng được số người nghi nhiễm MERS đang tăng nhanh.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã đề nghị Hàn Quốc áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch MERS lan sang Khu công nghiệp chung Kaesong ở miền Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục