Trưởng phái bộ quan sát viên LHQ thoát chết ở Syria

Thiếu tướng Robert Mood đã thoát chết trong một vụ nổ nhằm vào đoàn xe hộ tống ông vào thị trấn Daraa đầy bất ổn ở miền Nam Syria.
Người đứng đầu phái bộ quan sát viên của Liên hợp quốc tại Syria, Thiếu tướng Robert Mood, đã thoát chết trong một vụ nổ nhằm vào đoàn xe hộ tống ông vào thị trấn Daraa đầy bất ổn ở miền Nam Syria.

Theo AFP và THX, một phóng viên ảnh cho biết vụ nổ đã làm tám binh sỹ Syria, trong đó có một sỹ quan, bị thương khi đang hộ tống phái đoàn của Liên hợp quốc gồm 12 quan sát viên đi cùng ông Mood.

Ngày 27/4, Liên hợp quốc đã chỉ định Thiếu tướng Robert Mood đứng đầu lực lượng giám sát thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

[LHQ bổ nhiệm trưởng đoàn quan sát viên tại Syria]

Ông Robert Mood được đánh giá là một người hiểu rõ tình hình Syria và đã có mặt tại quốc gia này để thương lượng với Damascus các điều kiện cho phép phái đoàn quan sát viên đầu tiên của Liên hợp quốc triển khai hoạt động.

Việc bổ nhiệm Thiếu tướng Robert Mood diễn ra trong bối cảnh phương Tây liên tục đưa ra những nghi vấn về khả năng thành công của kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên chung Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập Kofi Annan đề xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục