Trường tiểu học Khmer-Việt Nam khai giảng năm học mới

Sáng 11/12, trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam tại tỉnh Prey Veng, Campuchia đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014 với sự tham dự của 220 học sinh, các thầy cô giáo cùng đông đảo phụ huynh.
Trường tiểu học Khmer-Việt Nam khai giảng năm học mới ảnh 1Lễ khai giảng năm học mới của trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam ở tỉnh Prey Veng. (Ảnh: Chí Hùng/Vietnam+)

Sáng 11/12, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Prey Veng cùng Ban giám hiệu trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam tại xã Prek Saikho, huyện Piem Ro, tỉnh Prey Veng, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 100km về phía Đông, đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2013-2014 với sự tham dự của 220 học sinh, các thầy cô giáo cùng đông đảo các phụ huynh.

Dự lễ khai giảng có Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Châu Văn Chi; Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt tỉnh Prey Veng Nguyễn Văn Quen; Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Đồng Tháp Trần Thanh Liêm; Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Prey Veng, ông Ven Proni cùng nhiều đại diện các cơ quan, ban ngành của hai tỉnh Prey Veng và Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hào cho biết sĩ số học sinh của năm học mới là 220 em (chiếm khoảng 70% số con em đến tuổi đi học của cộng đồng người Việt kiều ở địa phương), được chia thành 7 lớp, gồm 5 lớp học chữ Việt Nam và 2 lớp học chữ Khmer.

Ông Hào cho biết đây là năm thứ hai trường đón nhận học sinh vào học sau khi trường được khánh thành vào năm 2012.

Việc khai giảng năm học mới năm nay bị muộn do một số cơ sở vật chất của trường cần được củng cố thêm, mặt khác do bị ảnh hưởng của lũ lụt lớn xảy ra ở Campuchia trong năm 2013.

Ông cho biết trong quá trình hoạt động trường đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia, các cấp chính quyền địa phương, Đại sứ quán Việt Nam và Ùy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và các phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất chưa hoàn chỉnh, nhà ở cho giáo viên chưa có và mức lương còn thấp.

Trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam được xây dựng trên khu đất rộng 2.200 m2 với kinh phí đầu tư khoảng 185 nghìn USD, trong đó có 145 nghìn USD do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trợ giúp, phần còn lại do Tổng hội người Campuchia gốc Việt quyên góp từ các mạnh thường quân trong cộng đồng người Việt ở Campuchia.

Học sinh học tại trường được miễn hoàn toàn học phí và được cung cấp đồng phục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục