Truy bắt tội phạm bắn chết giám đốc doanh nghiệp

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án đối với những kẻ đã bắn chết ông Phan Văn Lan - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo.
Công an tỉnh Bình Dương thông báo đã khởi tố vụ án với 4 nhóm tội danh là “Giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản” đối với những kẻ đã bắn chết ông Phan Văn Lan - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo (phường Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một) ngày 6/5.

Bốn đối tượng đã bị bắt gồm Phạm Văn Dùng, Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Viết Thịnh và Phạm Tuấn Thành. Các đối tượng còn lại đang được công an rao riết truy lung vây bắt.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương cho biết, kết quả giám định tử thi và khám nghiệm hiện trường cho thấy ông Lan chết là do đạn bắn. Cơ quan điều tra thu giữ được 1 số vỏ đạn chì, nghi vấn ban đầu, đây là loại súng như súng Rulô.

[Bình Dương: Kẻ chủ mưu bắn giám đốc đầu thú]

Theo công an tỉnh, ngày 8/9/2009, Phạm Tuấn Thành, Giám đốc Công ty Hải Nam Phát (tại xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) ký hợp đồng mua lô đất của ông Lan diện tích 3.900 m2 với giá 3,7 tỷ đồng. Thành đặt cọc trước 2 tỷ đồng nhưng sau đó việc mua bán không thành.

Phía ông Lan đã trả lại 1,5 tỷ đồng, còn nợ lại 500 triệu đồng, hẹn ngày 10/5 sẽ thanh toán hết. Đến ngày 6/5, Thành đến gặp Lan đòi nợ thì xảy ra ẩu đả. Chiều hôm đó (6/5), Thành đi lên Thành phố Hồ Chí Minh gặp bạn là Nguyễn Văn Tuấn (là tài xế của Tuấn) để bàn cách đòi nợ.

Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu cho Thành gặp Dương Hoàng Dũng tức “Dũng ben” làm trung gian để huy động các đối tượng là giang hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai để giúp sức đòi nợ.

Sau khi có “đơn đặt hàng,” Dương Hoàng Dũng (sinh năm 1965), trú tại Thành phố Hồ Chí Minh huy động nhóm đòi nợ lên Bình Dương theo yêu cầu của Thành.

Công an xác định Dũng “ben” là đối tượng dùng súng bắn chết ông Lan vào tối 6/5. Hiện công an đang truy bắt ráo riết tên Dũng và thu lại khẩu súng./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục