Truy điệu 106 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện hy sinh ở Campuchia

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia.
Truy điệu 106 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện hy sinh ở Campuchia ảnh 1Quang cảnh lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Ngày 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Tam Nông, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia.

Tham dự buổi lễ có đại diện Quân khu 9; Ban chỉ đạo Quốc gia 1237; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các tỉnh Pôsat, Prâyveng (Vương quốc Campuchia) và các cán bộ, chiến sỹ Đội K 91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cùng thân nhân các liệt sỹ...

[Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ trên mọi miền đất nước]

Phát biểu tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh Tổ quốc và nhân dân Đồng Tháp đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc. Quân và dân tỉnh Đồng Tháp nguyện thay mặt nhân dân, gia đình các liệt sỹ chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các liệt sỹ.

Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ chiến sỹ và đông đảo nhân dân đã tổ chức cải táng, tiễn đưa các anh hùng liệt sỹ về nơi yên nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Tam Nông.

106 hài cốt liệt sỹ được cất bốc, hồi hương cải táng lần này đã được đội K91 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tìm kiếm được trên địa bàn hai tỉnh Prâyveng và Pôsat (Campuchia)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục