Truy nã đối tượng bỏ trốn trong vụ cướp xe taxi tại đèo Lò Xo

Theo khai nhận của 3 đối tượng đã bị bắt trong vụ cướp xe taxi ở đèo Lò Xo, đối tượng đang bỏ trốn tên là Nghĩa, khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,6m, nói giọng miền Nam.

Công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) cho biết sau khi truy bắt được 3 đối tượng cướp xe taxi bỏ trốn tại khu vực đèo Lò Xo (Kon Tum), ngày 22/11, lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao các đối tượng cùng hồ sơ, tang vật vụ án cướp xe taxi cho Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra và truy nã đối tượng còn lại.

Theo khai nhận của 3 đối tượng đã bị bắt, đối tượng đang bỏ trốn tên là Nghĩa, khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,6m, nói giọng miền Nam.

Vì các đối tượng quen nhau qua trang mạng xã hội Facebook nên lai lịch đối tượng còn lại không rõ ràng.

Trước đó, ngày 17/11, bốn đối tượng trên thuê xe taxi biển kiểm soát 49A-09031 do tài xế Đào Đình Quân (Công ty trách nhiệm hữu hạn taxi Đồng Thúy, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đi từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đến thị trấn Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Khi đến địa phận tỉnh Đắk Nông, bọn chúng đã khống chế lái xe, cướp tiền, giấy tờ, buộc lái xe xuống dọc đường rồi lái xe chạy theo hướng thành phố Kon Tum (Kon Tum) đi Đà Nẵng.

Đến 7 giờ ngày 18/11, nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi-Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kon Tum đang làm nhiệm vụ trên đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh (giáp ranh giữa Kon Tum và Quảng Nam) tổ chức đón lõng tại khu vực đèo Lò Xo và phát hiện chiếc xe taxi khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe. Ngay lập tức, 4 đối tượng trên xe mở cửa xe, tháo chạy vào rừng.

Sau 2 ngày huy động lực lượng tổ chức bao vây, đón lõng, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã truy bắt được 3 đối tượng. Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận là Lê Tuấn Vinh (20 tuổi, thường trú tại phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 45, thuộc Trung đoàn 263-Sư đoàn 376 đóng quân ở Bình Dương; Kim Hào Nam (26 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); Nguyễn Văn Hội (32 tuổi, trú tại xóm 1, thôn 10, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Đối tượng còn lại đang bỏ trốn tên là Nghĩa. Các đối tượng này quen nhau qua mạng xã hội Facebook rồi rủ nhau đi chơi và gây ra vụ cướp nói trên.

Lực lượng chức năng kêu gọi đối tượng Nghĩa nhanh chóng đến các cơ quan chức năng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục