Truy nã nhiều thủ lĩnh

Mali phát lệnh truy nã hàng loạt thủ lĩnh phiến quân

Các công tố viên Mali ngày 8/2 đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với hàng loạt thủ lĩnh các nhóm phiến quân Hồi giáo và người Tuareg.
Các công tố viên Mali ngày 8/2 đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với hàng loạt thủ lĩnh các nhóm phiến quân Hồi giáo và người Tuareg hiện đang chiếm giữ khu vực miền Bắc nước này và là mục tiêu của chiến dịch can thiệp quân sự do Pháp đứng đầu.

Theo thông báo được phát trên truyền hình quốc gia, các thủ lĩnh phiến quân trên bị cáo buộc phạm các tội khủng bố, tội ác chiến tranh, xúi giục nổi loạn, các tội gây rối an ninh quốc gia, phân biệt chủng tộc và tôn giáo, buôn bán ma túy quốc tế...

Lệnh truy nã chủ yếu nhằm vào các thủ lĩnh của Phong trào giải phóng Azawad, gọi tắt là MLNA, một phong trào theo chủ nghĩa ly khai của người Tuareg. MNLA đã đẩy Mali rơi vào khủng hoảng khi tiến hành một cuộc nổi loạn đòi thành lập một nhà nước độc lập cho người Tuareg ở miền Bắc Mali.

Ngoài ra, lệnh truy nã cũng nhằm vào thủ lĩnh các nhóm Hồi giáo như nhóm thánh chiến ở Tây Phi (MUJAO), nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar Dine và nhánh al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM).

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Mali, ngày 8/2, liên quân Pháp đã giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Tessalit ở Đông Bắc Mali. Đây là một trong những cứ điểm cuối cùng của phiến quân Hồi giáo ở quốc gia này.

Tessalit nằm ở khu vực miền núi, cách biên giới Algeria khoảng 50km, nơi lực lượng phiến quân được cho là đã bỏ chạy sau cuộc tấn công của lực lượng Pháp nhằm vào các phần tử Hồi giáo chiếm đóng các vùng đất thuộc sa mạc Sahara ở miền Bắc Mali trong 10 tháng qua.

Cùng ngày, một phiến quân Hồi giáo người Tuareg đã tiến hành đánh bom liều chết nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự ở thị trấn Gao ở miền Bắc nước này, khiến một binh sỹ bị thương. Vụ tấn công xảy ra sau khi lực lượng Pháp đánh bật các nhóm phiến quân và giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và thành phố chiến lược như Gao, Timbuktu và Kidal của Mali.

Nhóm thánh chiến ở Tây Phi (MUJAO) đã nhận thực hiện vụ đánh bom. Đây là vụ đánh bom liều chết đầu tiên xảy ra ở Mali từ trước tới nay, cho thấy lực lượng phiến quân đã thay đổi hình thức tấn công khiến giới phân tích nhận định cuộc chiến ở Mali còn lâu mới kết thúc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục