Truy tặng huân chương cho cố hòa thượng Thích Thanh Bình

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc truy tặng cố đại lão hòa thượng Thích Thanh Bình.
Truy tặng huân chương cho cố hòa thượng Thích Thanh Bình ảnh 1Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và thân nhân cố đại lão hòa thượng Thích Thanh Bình. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Nhân dịp tưởng niệm 50 năm ngày Đại lão hòa thượng Thích Thanh Bình viên tịch, ngày 11/4, tại chùa Nhuệ Hổ, xã Kim Sơn, huyện Đông Triều, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ đón nhận Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước truy tặng cho cố đại lão hòa thượng Thích Thanh Bình, nguyên Ủy viên Giáo hội Tăng già Bắc Việt, nguyên trụ trì chùa Nhuệ Hổ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc truy tặng cố đại lão hòa thượng Thích Thanh Bình qua đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và thân nhân cố đại lão hòa thượng.

Cố đại lão hòa thượng Thích Thanh Bình đạo hiệu Khiêm Từ, Pháp tự Phổ Minh, thế danh Nguyễn Đình Khúc, sinh năm 1890, tại thôn Bách Cốc, xã Cốc Thành, Vụ Bản, Nam Định; viên tịch năm 1963 tại chùa Nhuệ Hổ, xã Kim Sơn, Đông Triều.

Cố đại lão hòa thượng đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam, đóng góp to lớn cho Đạo Pháp và dân tộc.

Ghi nhận cống hiến của cố đại lão hòa thượng Thích Thanh Bình trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho cố đại lão hòa thượng.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương đã tham gia các nghi lễ dâng hương tưởng niệm cố đại lão hòa thượng Thích Thanh Bình và thả chim bồ câu hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục