Truy tặng huân chương cho ông Phan Ngọc Tường

Ông Phan Ngọc Tường, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính phủ đượctruy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Chiều 17/12, Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Phan Ngọc Tường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính phủ.

Thay mặt gia đình, bà Lê Thị Xuân Mỹ, vợ cố Bộ trưởng Phan Ngọc Tường đã đón nhận huân chương và bày tỏ sự xúc động, lòng biết ơn đối với sự quan tâm, những tình cảm mà Đảng, Nhà nước, toàn thể cán bộ công chức Bộ Nội vụ đã dành cho ông Phan Ngọc Tường và gia đình.

Ông Phan Ngọc Tường sinh ngày 12/2/1929 tại Phú Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Năm 16 tuổi, ông đã tham gia phong trào thanh niên cứu quốc tại Nhà máy Nhiệt điện Đồng Hới-Quảng Bình và được đứng trong hàng ngũ của Đảng lúc 19 tuổi.

Từ tháng 5/1982 đến tháng 9/1989, ông được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Từ tháng 10/1989 đến tháng 10/1996, ông được cử giữ chức Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

Với trách nhiệm công tác của mình, ông Phan Ngọc Tường luôn phát huy vai trò người đứng đầu ngành, là tấm gương mẫu mực về tinh thần lao động, cống hiến đầy tâm huyết, được cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan trân trong, học tập noi theo.

Với những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, ông đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục