Truy tặng Huân chương dũng cảm cho ông Nguyễn Tài Dũng

Sở Công thương Nghệ An đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương dũng cảm cho ông Nguyễn Tài Dũng đã hy sinh khi cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt.

Sáng 8/11 tại Thành phố Vinh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ truy tặng Huân chương dũng cảm cho ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt.

Đầu tháng 10/2013, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ gây thiệt hại rất lớn cho nhân dân các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị; trong đó xuất hiện lũ tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Trước thời điểm diễn ra lũ lụt, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản giao Sở Công thương chuẩn bị hàng cứu trợ bão lụt khẩn cấp cho dân.

Sở Công thương, trực tiếp là ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn vận chuyển hàng cứu trợ bão lụt khẩn cấp cho nhân dân thị xã Hoàng Mai.

Mặc dù đêm tối, mưa to, nước ngập sâu, nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông Nguyễn Tài Dũng vẫn quyết tâm, gương mẫu đi đầu. Ông đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu trợ cho nhân dân vùng bị ngập lũ. Đây là một tổn thất lớn đối với tỉnh Nghệ An, ngành Công thương và gia đình, họ tộc ông Nguyễn Tài Dũng.

Ghi nhận công lao, hành động dũng cảm quên mình trong thực hiện nhiệm vụ cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1949/QĐ-CTN ngày 17/10/2013 về việc truy tặng Huân chương dũng cảm cho ông Nguyễn Tài Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã truy tặng Bằng khen về sự hy sinh dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Tài Dũng sinh ngày 20/11/1962 tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 17/11/1988.

Với hơn 30 năm công tác trong ngành Công thương, ông Nguyễn Tài Dũng đã có những đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới của tỉnh.

Với bảy năm làm Phó Giám đốc Sở, ông Nguyễn Tài Dũng là người lãnh đạo tận tuỵ, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Với những cống hiến to lớn, xuất sắc cho sự nghiệp phát triển ngành Công thương, ông Nguyễn Tài Dũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào quy hoạch nguồn cán bộ cao hơn và đã được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại Lễ truy tặng, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Thái Văn Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở ngành có liên quan căn cứ vào hành động dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ cứu trợ cho đồng bào bị bão lụt của ông Nguyễn Tài Dũng, tiến hành lập hồ sơ đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu cho ông Nguyễn Tài Dũng phù hợp với hành động dũng cảm của ông và chính sách của Nhà nước.

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành Công thương Nghệ An tiếp tục hưởng ứng cuộc phát động của Bộ Công thương - Công đoàn ngành Công thương về học tập tấm gương đồng chí Nguyễn Tài Dũng, chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục