Tr​uy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em gái quên mình cứu bạn

Chiều 25/8, Đoàn Thanh niên Thanh Hóa tổ chức Lễ truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen cho em Trần Thị Thu Hà, 15 tuổi, đã hy sinh thân mình để cứu 2 em nhỏ bị đuối nước.
Tr​uy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em gái quên mình cứu bạn ảnh 1Trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" tặng em Trần Thị Thu Hà cho đại diện gia đình. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Chiều 25/8, Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và truy tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho em Trần Thị Thu Hà, 15 tuổi, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Xuân Châu, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa - Người đã hy sinh thân mình để cứu hai trẻ nhỏ đuối nước.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Văn Trung đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em Trần Thị Thu Hà. Hành động quên mình cứu bạn, bất chấp nguy hiểm của em Trần Thị Thu Hà là hành động dũng cảm xứng đáng được nêu gương, tuyên dương trong đoàn viên thanh niên.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Thanh Hóa kêu gọi đoàn viên, thanh niên địa phương học tập gương sáng, thi đua phấn đấu làm nhiều việc tốt, góp phần giúp đỡ bạn bè, gia đình, xã hội; đồng thời tự rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống để tự chăm sóc, bảo vệ bản thân.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng kêu gọi, vận động các đoàn viên thanh niên quyên góp, ủng hộ để chia sẻ mất mát với gia đình em Hà.

Trước đó, vào ngày 20/8 vừa qua, em Trần Thị Thu Hà và 4 em nhỏ cùng quê đi chăn trâu ở cánh đồng Xuân Châu, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ 2 em nhỏ bị trượt chân xuống hố nước sâu. Thấy vậy, Hà đã lao mình xuống cứu và đưa được 2 em lên bờ an toàn.

Tuy nhiên, trong quá trình cứu 2 em bị đuối nước Hà đã kiệt sức. Sau khi nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân đã nhanh chóng chạy lại cứu nhưng Hà đã bị chìm dưới dòng nước. Thi thể của em được tìm thấy vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Em Trần Thị Thu Hà sống cùng mẹ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Suốt 9 năm học, Hà đều liên tiếp đạt học sinh khá, giỏi. Em rất ngoan hiền, chịu khó nên được thầy cô, bạn bè và hàng xóm quý mến…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục