Truy tặng liệt sỹ cho thanh niên cứu người vụ chìm canô

Thanh Hóa đã tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Trần Hữu Hiệp, ở thôn 4, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành.
Truy tặng liệt sỹ cho thanh niên cứu người vụ chìm canô ảnh 1Chiếc tàu bị chìm tại vùng biển Cần Giờ. (Nguồn: TTXVN)

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành hữu quan tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Trần Hữu Hiệp, ở thôn 4, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) vì hành động dũng cảm cứu người trong hoạn nạn.

Buổi lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công diễn ra trang trọng, thể hiện sự biết ơn, xúc động trước hành động sẵn sàng hy sinh vì người khác của người thanh niên ưu tú, sự tự hào của thế hệ trẻ trước tấm gương hy sinh anh dũng của anh Trần Hữu Hiệp.

Việc truy tặng danh hiệu liệt sỹ và trước đó Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho anh Trần Hữu Hiệp thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước, Chính phủ đối với những tấm gương quên mình hy sinh giữa thời bình.

Trước đó, vào tối 2/8/2013, tàu H29-BP trên đường di chuyển trên vùng biển Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) thì gặp nạn.

Tình huống bất ngờ đã khiến nhiều người trên tàu hoảng loạn. Anh Trần Hữu Hiệp đã quên mình cứu những người đi cùng tàu, nhường áo phao của mình để cứu người.

Tuy nhiên, do đuối sức nên anh đã hy sinh.

Với hành động dũng cảm, anh Trần Hữu Hiệp đã được nhận nhiều danh hiệu cao quý khác như kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam”; Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập Đỏ Việt Nam”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục