Truyền 16 đơn vị máu, phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị thủng phổi

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốc nặng, mạch, huyết áp khó xác định, nhiều viết thương vùng cổ, sau lưng, 2 tay.
Truyền 16 đơn vị máu, phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị thủng phổi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Đoàn Thị Ngọc Dung (44 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) bị vật nhọn đâm thủng phổi và rách tĩnh mạch cảnh trong đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.

Trước đó, ngày 20/12, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sốc nặng, mạch, huyết áp khó xác định, nhiều vết thương vùng cổ, sau lưng, 2 tay sâu 10 cm, dài 4-5 cm, mất nhiều máu.

Sau khi kiểm tra, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị thủng một bên phổi trái, vết thương dài 5 cm, rách tĩnh mạch cảnh trong. Bệnh nhân được các bác sỹ chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Do bệnh nhân mất quá nhiều máu, vết thương liên quan đến động mạch và hệ thần kinh, các bác sỹ phải tiến hành phẫu thuật suốt 6 giờ. Trong thời gian này, ê kíp phẫu thuật đã thực hiện nhiều kỹ thuật phức tạp như tìm mạch máu bị rách để khâu cầm máu, đồng thời mở ngực trái để khâu vết thương ở phổi. Quá trình phẫu thuật, chị Ngọc Dung được truyền 16 đơn vị máu.

Theo bác sỹ Quản Minh Trị, Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, ở cổ mỗi người có 2 động mạch lớn, những vết thương lớn ở vùng này thường rất nguy hiểm, nguy cơ gây tử vong cao. Bệnh nhân Đoàn Thị Ngọc Dung được cứu sống do người nhà đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu bệnh nhân nhập viện trễ khoảng 10 phút, ca phẫu thuật rất khó thành công. Ngoài ra, các khoa phòng, ê kíp mổ đã phối hợp đồng bộ, xử lý tình huống nhanh.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, dự kiến khoảng 15 ngày nữa sẽ xuất viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục