Truyền hình trả tiền qua Internet tiếp tục “lấn” cáp

Hãng nghiên cứu thị trường ABI chỉ ra rằng tổng doanh thu của ngành truyền hình trả tiền trên toàn cầu đạt 238 tỷ USD hồi năm ngoái.
Theo kết quả thống kê mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường ABI Research, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình qua cáp theo kiểu truyền thống ngày càng bị những đối thủ trực tuyến lấn át mạnh mẽ hơn.

Cụ thể, ABI chỉ ra rằng tổng doanh thu của ngành truyền hình trả tiền trên toàn cầu đạt 238 tỷ USD hồi năm ngoái.

Mức doanh thu này cao hơn so với mức 223 tỷ USD của năm 2011, và được kỳ vọng sẽ tăng lên tới 304 tỷ USD vào năm 2018. Trong đó, thị phần của những công ty cáp bị giảm từ mức 48,5% năm 2011 xuống còn 47% trong năm 2012.

Ở chiều ngược lại, những hãng cung cấp dịch vụ truyền hình qua Internet (IPTV) như Verizon hay AT&T lại tăng mức thị phần từ 10% năm 2011 lên 11,5% trong năm 2012.

Cùng với đó, nhà phân tích Khin Sandi Lynn của ABI lưu ý rằng hãng viễn thông Verizon của Mỹ là nhà cung cấp IPTV lớn nhất thế giới trong năm ngoái, khi xét về yếu tố doanh thu./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục