Truyền thông điện tử ngày càng phát triển mạnh tại Italy

Điện thoại thông minh và máy tính bảng đang được phát triển mạnh mẽ ở Italy, giới trẻ cũng Italy sử dụng Internet ngày càng nhiều, đặc biệt là mạng xã hội Facebook.
Truyền thông điện tử ngày càng phát triển mạnh tại Italy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Theo kết quả nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Đầu tư Xã hội (Censis) và Hiệp hội báo chí Công giáo Italy vừa công bố cho biết mặc dù việc sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng đang được phát triển mạnh mẽ ở Italy, nhưng các phương tiện thông tin truyền thông truyền thống vẫn giữ được vị trí chủ đạo trong đời sống xã hội nước này.

Theo nghiên cứu trên, kể từ năm 2011 trở lại đây, tất cả các kênh thông tin, truyền thông đã tăng khoảng 34,6%, trong đó, Facebook tăng 16,9%; các ứng dụng cho điện thoại thông minh tăng 16,7%; 10,9% đối với Youtube và 10% đối với các công cụ tìm kiếm trên mạng.

Trong khi đó, 5 nguồn thông tin được sử dụng nhiều nhất tại Italy là bản tin truyền hình (76,5% số người xem), bản tin phát thanh (52%), mang Internet (51,4%), các kênh thông tin khác (50,9%) và Facebook (43,7%). Đặc biệt, truyền hình vẫn là kênh thông tin lượng khán giả sử dụng nhiều nhất là 96,7%; truyền hình qua vệ tinh khoảng 42,4%, còn truyền hình qua Internet là 23,7%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thanh niên Italy sử dụng Internet ngày càng nhiều, đặc biệt là mạng xã hội Facebook. Theo đó, từ năm 2013 - 2015, lượng người sử dụng Internet tại Italy tăng 7,4%, đạt con số kỷ lục là 70,9%; tỷ lệ người dân thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh đã tăng từ 12,9% lên 52,8%; trong khi đó, số người sử dụng máy tính bảng đã tăng gấp đôi, đạt 26,6%.

Xét về chức năng và mục đích hoạt động, có tới 60,4% số người sử dụng Internet để truy cập các tiện ích như dẫn đường, định vị; 56% để tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp, sản phẩm hay dịch vụ; 46,2% để sử ngân hàng điện tử; 43,9% để nghe nhạc.

Nghiên cứu trên được Truyền hình RAI phối hợp với Tập đoàn truyền thông tư nhân Mediaset và Tập đoàn Viễn thông Company Telecom Italia tài trợ thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục