Truyền thông Hà Lan chỉ trích đội nhà sau thất bại ở bán kết

Truyền thông Hà Lan đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích khi chứng kiến đội nhà gục ngã trước Argentina ở bán kết World Cup 2014 sau loạt sút luân lưu.
Truyền thông Hà Lan chỉ trích đội nhà sau thất bại ở bán kết ảnh 1Jasper Cillessen không thể cứu được Hà Lan. (Nguồn: Getty Images)

Trái với những lời có cánh sau trận thắng nhờ Tim Krul trước Costa Rica ở loạt luân lưu 11m, truyền thông Hà Lan đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích khi chứng kiến đội nhà gục ngã trước Argentina ở bán kết World Cup 2014 cũng trên chấm trắng đó.

Telegraaf, nhật báo hàng đầu của Hà Lan đã lạnh lùng giật tít lớn: “Bi kịch màu da cam." Bào viết có đoạn: "Giấc mơ của Hà Lan đã tan vỡ. Đoàn quân của Louis van Gaal đã không thể vượt qua Argentina để vào chung kết. Sau 5 chiến thắng liên tiếp, cuộc phiêu lưu của Hà Lan ở Brazil sẽ kết thúc bằng trận tranh hạng ba với đội chủ nhà."

Trong khi đó, nhật báo Algemeen Dagblad có số lượng phát hành lớn thứ hai ở Hà Lan đã giật tít: "Mọi chuyện đã kết thúc: Hà Lan không thể vào chung kết World Cup 2014 sau trận chiến với Argentina ở loạt sút luân lưu."

 

Tờ báo này viết: "Đây là một trận đấu căng thẳng hệ thần kinh giống như 'ván cờ vua.' Hai đội chơi đầy toan tính nên nhịp độ trận đấu thấp và chỉ có vài cơ hội... Sau 5 chiến thắng, cuộc phiêu lưu của chúng ta ở Brazil đã kết thúc."

Tờ Volkskrant thì chỉ ra nguyên nhân lớn nhất khiến đội nhà phải đón nhận thất bại là do sự thiếu can đảm của Louis van Gaal, người đã từng được ca ngợi là "thiên tài" sau khi có quyết định đưa Tim Krul vào sân ở phút 120 trong trận thắng Costa Rica trên chấm 11m.

"Thất bại cay đắng, Hà Lan đành phải chấp nhận chơi trận tranh hạng ba với chủ nhà Brazil. Chỉ có một điều duy nhất có thể đổ lỗi sau thất bại này, đó chính là sự thiếu can đảm."

 

Như vậy, Hà Lan đã không thể lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup. Thầy trò huấn luyện viên van Gaal chỉ còn một cơ hội để gỡ lại thể diện là đánh bại Brazil ở trận tranh hạng ba vào rạng sáng ngày 12/7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục