Truyền thông Triều Tiên chỉ trích cảnh báo của Phó Tổng thống Mỹ

Truyền thông của Triều Tiên đã chỉ trích cảnh báo mới đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về việc Bình Nhưỡng không nên thử thách quyết tâm và sức mạnh quân sự của Mỹ.
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích cảnh báo của Phó Tổng thống Mỹ ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: Reuters)

Theo Yonhap, trong phản ứng đầu tiên ngày 20/4, truyền thông của Triều Tiên đã chỉ trích cảnh báo mới đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về việc Bình Nhưỡng không nên thử thách quyết tâm và sức mạnh quân sự của Mỹ.

Trang mạng Uriminzokkiri của Triều Tiên đả kích ông Pence về ​tuyên bố các biện pháp trừng phạt và gây áp lực. Báo này nhấn mạnh: "Ông Hwang và ông Pence âm mưu tăng cường các biện pháp trừng phạt và gây áp lực chống Triều Tiên. Đây là một sự ảo tưởng về kiềm chế Triều Tiên."

Ông Pence đưa ra lời cảnh báo trên trong cuộc họp báo chung ngày 17/4 sau cuộc gặp với Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn, giữa lúc căng thẳng gia tăng liên quan tới các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Chuyến thăm của ông Pence đến Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh có những đồn đoán về khả năng Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa tầm xa nhân các ngày lễ lớn trong tháng 4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục