Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ về chính sách "thù địch"

Tờ Rodong Sinmun ngày 19/3 đã lên án Mỹ về chính sách thù địch đối với Triều Tiên trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang tiến hành chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Mỹ về chính sách "thù địch" ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang tiến hành chuyến công du châu Á. (Nguồn: AP)

Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin tờ Rodong Sinmun ngày 19/3 đã lên án Mỹ về chính sách thù địch đối với Triều Tiên trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang tiến hành chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á giữa lúc căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Tờ báo trên cho rằng chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên là "trộm cướp, lừa đảo và không tôn trọng chủ quyền cũng như khái niệm về sự bình đẳng."

Đề cập đến chuyến công du của Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson tới 3 nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, KCNA bình luận: "Mỹ đang cố gắng bào chữa các động thái xâm lược của mình là một hành động giữ gìn hòa bình đồng thời bôi xấu các biện pháp tự bảo vệ của Triều Tiên nhằm giữ gìn chủ quyền và bảo vệ người dân như là các hành động phá hoại hòa bình."

Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân chỉ riêng trong năm 2016, sau các vụ thử trước đó vào các năm 2006, 2009 và 2013. Nước này cũng đã phóng hơn 20 tên lửa đạn đạo kể từ năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục