Truyền thông Trung Quốc: Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris là bước thụt lùi

Tân Hoa xã ngày 2/6 đăng bài bình luận cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đối khí hậu là một bước "thụt lùi toàn cầu."
Truyền thông Trung Quốc: Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris là bước thụt lùi ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: foxnews.com)

Tân Hoa xã ngày 2/6 đăng bài bình luận cho rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đối khí hậu là một bước "thụt lùi toàn cầu."

Bài viết cũng cho rằng hiện không một quốc gia nào đóng vai trò "đầu tàu" trong nỗ lực toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.

Bài viết có đoạn: "Quyết định của Tổng thống Trump rút khỏi Hiệp định Paris sẽ để lại một khoảng trống quá lớn cho một nước nào đó có thể lấp đầy," đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Ấn Độ đã tái khẳng định sự sẵn sàng tăng cường các nỗ lực của mình (về chống biến đổi khí hậu).

[Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu]

Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước có lượng khí thải nhà kính lớn nhất thế giới kể vào năm 2007.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản ngày 2/6 bày tỏ lấy làm tiếc về việc chính quyền Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định cam kết Tokyo sẽ hợp tác với các nước khác để thực thi thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục