TT Huế làm sạch hơn 11.300ha đất nhiễm bom, mìn

Sau 8 năm rà phá bom, mìn, đến nay, có hơn 11.317ha đất trên địa bàn Thừa Thiên-Huế được làm sạch, giúp người dân ổn định sản xuất.
Trung tá Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên-Huế cho biết, sau 8 năm thực hiện rà phá bom, mìn, đến nay đã có 11.317ha đất trên địa bàn tỉnh được làm sạch.

Chính quyền các địa phương đã đưa diện tích đất làm sạch bom, mìn vào quy hoạch, ổn định định canh định cư, phát triển kinh tế phục vụ người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi.

Tại Thừa Thiên-Huế, tất cả các loại đất trên địa bàn tỉnh đều bị nhiễm bom, mìn; trong đó đất thổ cư nhiễm nhiều nhất với tỷ lệ 99,9% và đất nông nghiệp là 97,3%. Có 148/152 xã, phường của tỉnh bị nhiễm bom, mìn, vật nổ; trong đó bom là loại nguy hiểm nhất.

Về mức độ nhiễm bom, mìn có hơn 22% số xã, phường ở mức cao; 7,8% xã, phường ở mức rất cao và 70% xã, phường tác động ở mức trung bình. Thời gian qua, tỉnh đang tập trung rà phá bom, mìn ở hai loại đất thổ cư và nông nghiệp.

Số bom, mìn đã thu được rất lớn với nhiều loại nguy hiểm, như bom lớn thu được 45 quả, có 9 quả nặng trên 1000 bảng Anh, 36 quả nặng dưới 1000 bảng Anh. Bom bi thu được 3070 qủa; đạn M79, pháo, cối hơn 3500 quả; mìn, lựu đạn hơn 3000 quả…

Nam Đông là huyện có diện tích đất được làm sạch bom, mìn nhiều nhất tỉnh với khoảng gần 5.000ha trên tổng số gần 18.000ha đất bị nhiễm bom, mìn.

Huyện đã thực hiện nhiều dự án rà phá bom, mìn như từ năm 2009 đến nay, Công ty rà phá bom, mìn 319 - Bộ Quốc phòng đã tháo gỡ, xử lí hàng nghìn qủa đạn pháo, bom, mìn; qua đó làm sạch hàng trăm ha đất. Trước đây, trên địa bàn các xã Hương Phú, Hương Sơn, Hương Hòa… nhiều vùng đất bị bỏ hoang vì nhiễm bom, mìn nhưng ngay sau khi làm sạch bom, mìn hiện đã hình thành các thôn, bản định canh, định cư mới.

Những vùng đất được làm sạch bom, mìn, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã phát triển kinh tế bằng việc trồng cao su cho thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng/ha; trồng rừng kinh tế, như keo, tràm cho thu nhập 40 triệu đồng/ha; kinh tế vườn với các loại cây cau, chuối, ớt… cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/ha.

Hiện Thừa Thiên-Huế có khoảng hơn 172.406ha đất bị nhiễm bom, mìn, vật nổ, chiếm 34,4% tổng diện tích đất toàn tỉnh. Diện tích đất bị nhiễm bom, mìn nhiều nhất là ở các huyện: A Lưới gần 65.000ha, Phong Điền hơn 39.000ha, Nam Đông gần 18.000ha...

Tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn do bom, mìn gây ra đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ rà phá bom, mìn. Điển hình như dự án “dò mìn, xử lý mìn, vật liệu nổ và phát triển cộng đồng” do Chính phủ Ôxtrâylya tài trợ, từ năm 2002; dự án "rà phá bom, mìn phục vụ mục tiêu tái định cư" do Chính phủ Đức tài trợ, từ năm 2010…/.

Nguyên Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục