TT Nga ký đạo luật cấm gia đình Mỹ nhận con nuôi

Ông Putin ký luật cấm gia đình Mỹ nhận con nuôi Nga

Ngày 28/12, Tổng thống Nga Putin đã ký đạo luật cấm các gia đình Mỹ nhận con nuôi Nga, đang gây tranh cãi tại quốc hội nước này.
AFP đưa tin, ngày 28/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật cấm các gia đình Mỹ nhận con nuôi Nga, đang gây tranh cãi tại quốc hội nước này.

Điện Kremlin nêu rõ đạo luật trên, nhằm trả đũa đạo luật của Mỹ trừng phạt giới quan chức Nga liên quan tới vụ luật sư Sergei Magnitsky chết trong tù năm 2009, sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2013.

Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ ký đạo luật này, chấm dứt nhiều ngày đồn đoán về lập trường của ông.

[Mỹ "lấy làm tiếc" về luật cấm nhận con nuôi của Nga]

Cùng ngày, phái viên phụ trách quyền trẻ em của Tổng thống Nga, ông Pavel Astakhov, khẳng định 52 trẻ em được phía Mỹ xin nhận làm con nuôi sẽ phải quay về gia đình sau khi ông Putin ký thành luật đạo luật trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục