TTXVN tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC

Chiều 5/10, TTXVN tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy và Kỷ niệm 50 năm Ngày ban hành Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy.
Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, chiều 5/10, Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức buổi tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy và Kỷ niệm 50 năm Ngày ban hành Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cùng đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn; Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã tới dự và trao phần thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy của TTXVN.

Thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi trân trọng chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng; nhấn mạnh, công tác phòng chống cháy nổ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với mọi tổ chức, đơn vị, mỗi gia đình và là thảm họa lớn đối với loài người.

Những năm qua, thiệt hại từ các vụ cháy nổ đã gây tác động lớn đến đời sống kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Việc Quốc hội ban hành Luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 đã thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng chống cháy nổ, đồng thời là quy định bắt buộc để các cơ quan, tổ chức nghiêm túc thi hành.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi biểu dương thành tích của Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy TTXVN, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để xảy ra cháy nổ trong trụ sở cơ quan, đơn vị, đồng thời còn trợ giúp đơn vị bạn trong xử lý sự cố cháy nổ.

Tổng Giám đốc TTXVN mong muốn, thời gian tới, Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy TTXVN tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, kiện toàn bộ máy, tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc cũng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh thông tin về phòng chống cháy nổ trong và ngoài cơ quan, coi đây là nhiệm vụ chính trị để tập trung thực hiện.

Phát biểu tại buổi tổng kết, đại diện Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đánh giá cao thành tích của Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy TTXVN; góp ý đơn vị tiếp tục tổ chức tổng kết, phổ biến kinh nghiệm trong công tác phòng chống cháy nổ để các cơ quan, tổ chức khác học tập.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy TTXVN: sau 10 năm thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy, TTXVN đã triển khai nghiêm túc, khoa học các quy định của Luật, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tổ chức các hoạt động diễn tập, hội thao phòng cháy chữa cháy, thực hành các phương án cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng, đảm bảo an toàn người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

TTXVN tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật phòng cháy chữa cháy, phổ biến nội quy phòng cháy chữa cháy đến toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan để nghiêm túc thực hiện. Nhờ đó, 10 năm qua, cơ quan TTXVN không những không để xảy ra vụ hỏa hoạn nào mà còn phát hiện, hỗ trợ, chữa cháy giúp các đơn vị bạn liền kề trụ sở.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc TTXVN đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân; Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cũng đã trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục