TTXVN trao tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc

Chiều 25/8, tại Hà Nội, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã trao 250 triệu đồng tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc.
TTXVN trao tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc ảnh 1Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đến trao 250 triệu đồng tiền ủng hộ của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên và người lao động TTXVN. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 25/8, tại Hà Nội, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã trao 250 triệu đồng tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết: Trước tình hình đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do lũ ống, lũ quét gây ra, Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam đã phát động cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động ủng hộ một ngày lương để giúp đỡ ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn.

Số tiền tuy khiêm tốn nhưng thể hiện tấm lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Thông tấn xã Việt Nam gửi tới đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc đang gặp hoạn nạn.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kịp thời chuyển số tiền tới bà con vùng lũ, góp phần chia sẻ những đau thương, mất mát của các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trân trọng cảm ơn sự sẻ chia của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam với đồng bào bị thiên tai các tỉnh miền núi phía Bắc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ mặc dù Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ra lời kêu gọi nhưng với tinh thần "Tương thân tương ái," "lá lành đùm lá rách," những ngày qua, các bộ, ban ngành, đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai vùng núi phía Bắc hơn 5 tỷ đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chuyển tới các tỉnh gặp thiên tai hơn 2,9 tỷ đồng, góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định sự quan tâm và chia sẻ quý giá của Thông tấn xã Việt Nam và các tổ chức, cá nhân sẽ giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong việc phân bổ Quỹ; đồng thời sẽ sớm chuyển số tiền ủng hộ tới đồng bào vùng lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục