TTXVN và ITAR-TASS cam kết tăng cường hợp tác

Ngày 18/9, lãnh đạo hai hãng thông tấn Việt Nam và Nga đã cam kết tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 18/9, tại Moskva, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi và Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn Nga ITAR-TASS Sergey Mikhaylov đã cam kết tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong buổi làm việc bên lề Đại hội đồng các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ XV tại Nga. Lãnh đạo hai hãng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương liên tục phát triển trong thời gian qua, đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống báo chí hai nước trong tình hình mới. Tổng Giám đốc TTXVN khẳng định với việc trao đổi thông tin, trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi phóng viên, hỗ trợ phóng viên thường trú của nhau và chia sẻ kinh nghiệm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, mối quan hệ hợp tác với ITAR-TASS là một trong những mối quan hệ có hiệu quả nhất mà TTXVN hiện có với các đối tác.
TTXVN và ITAR-TASS cam kết tăng cường hợp tác ảnh 1
Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trong buổi làm việc với Tổng Giám đốc ITAR-TASS Sergey Mikhaylov.
(Ảnh: Quế Anh/Vietnam+)

Tại trụ sở của ITAR-TASS, lãnh đạo hãng thông tấn Nga giới thiệu mô hình xử lý thông tin cũng như bộ phận xử lý thông tin đặc biệt (nhóm đặc nhiệm) của hãng và hoạt động của Phòng họp báo của ITAR-TASS – nơi lãnh đạo Nga công bố các quan điểm và thông tin chính thức về tình hình nước Nga và các vấn đề quốc tế. Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đề nghị Itar-Tass ủng hộ TTXVN ứng cử vào Ban Chấp hành OANA nhiệm kỳ tới. Tổng Giám đốc ITAR-TASS khẳng định sự ủng hộ đối với TTXVN./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục