Từ bài hát chế, vẫn nhiều trăn trở về Thông tư 30 của Bộ Giáo dục

Bài hát chế “Một cõi thông tư,” chế theo bài hát “Một cõi đi về,” viết về Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gây sốt trong cộng đồng mạng, nhất là với các giáo viên tiểu học.
Từ bài hát chế, vẫn nhiều trăn trở về Thông tư 30 của Bộ Giáo dục ảnh 1Nhiều giáo viên tiểu học than thở việc thực hiện Thông tư 30 đã khiến họ quá tải. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Được tung lên mạng từ cuối tháng Một, bài hát chế “Một cõi thông tư” chế theo bài hát “Một cõi đi về” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, viết về Thông tư 30-2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gây sốt trong cộng đồng mạng, nhất là với các giáo viên tiểu học.

Bài hát nói nhiều về những vất vả, những trăn trở, lo lắng của giáo viên tiểu học trong quá trình thực hiện Thông tư 30 trong các nhà trường.

Thông tư 30 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2014, quy định về cách đánh giá với học sinh tiểu học, theo đó, thay vì chấm điểm như trước đây, các giáo viên sẽ nhận xét, đánh giá học sinh bằng lời, áp dụng bắt đầu từ năm học 2014-2015. 

Thông tư này đã ngay lập tức gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều giáo viên bức xúc vì cho rằng thông tư đã làm giáo viên bị quá tải do phải nhận xét quá nhiều cho học sinh, nhất là ở thành phố, nơi có sỹ số học sinh một lớp rất đông, lên tới 50-60 học sinh/lớp.

"Mỗi giáo viên phải nhận xét cho hàng trăm học sinh. Giáo viên phải thức cả trưa để phê vào vở học sinh nhưng vẫn không xuể, chúng tôi phải mang về nhà để làm vào buổi tối," cô Thanh Hà, giáo viên một trường tiểu học tại Hà Nội chia sẻ.

Nhiều phụ huynh cũng phản đối Thông tư 30 vì cho rằng việc không chấm điểm đã khiến con lười học hơn và họ không biết được học lực của con thế nào so với bạn bè.

Tuy nhiên, cũng có nhiều giáo viên và phụ huynh ủng hộ Thông tư 30 và cho rằng, việc áp dụng thông tư đã giúp học sinh giảm áp lực học hành và hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm.

Không những thế, Thông tư 30 còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ các chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến, các giáo viên quá tải với sổ sách là bản thân giáo viên và các hiệu trưởng đã quá máy móc trong áp dụng Thông tư 30.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần ban hành các văn bản hướng dẫn, lãnh đạo cấp Bộ và cấp sở ngành giáo dục cũng tổ chức nhiều buổi tập huấn và trao đổi, khi Thông tư đã được áp dụng gần một năm học, những băn khoăn, trăn trở, thắc mắc của giáo viên vẫn còn rất nhiều.

Độc giả có thể xem clip bài hát tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục