Từ dữ liệu hacker, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng

Các công tố viên Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên tiến hành vụ tấn công mạng nhằm vào công ty vận hành lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái.
Từ dữ liệu hacker, Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng ảnh 1Các nhân viên Công ty điện hạt nhân Wolseong ở Gyeongju tham gia cuộc diễn tập chống tấn công mạng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/3, các công tố viên Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên tiến hành vụ tấn công mạng nhằm vào công ty vận hành lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái.

Lời buộc tội này được đưa ra dựa trên kết quả điều tra những địa chỉ Internet do các tin tặc sử dụng.

Tuyên bố của Văn phòng công tố trung ương Seoul nêu rõ: "Các mã độc được sử dụng trong vụ tấn công mạng nhằm vào cơ quan vận hành lò phản ứng hạt nhân trùng khớp với cấu trúc và phương thức hoạt động của cái gọi là ‘kimsuky’ mà các tin tặc Triều Tiên sử dụng."

Trước đó, Hàn Quốc từng tuyên bố tình nghi Triều Tiên dính líu tới vụ tấn công mạng này và đã nhờ giới chức Trung Quốc giúp đỡ sau khi phát hiện nhiều địa chỉ Internet liên quan bắt nguồn từ một thành phố ở Đông Bắc Trung Quốc gần biên giới với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục