Tử hình 4 phiến quân Taliban tham gia thảm sát trường học

Tử hình 4 phiến quân Taliban tham gia vụ thảm sát trường học

Pakistan đã thi hành án tử hình treo cổ 4 phiến quân Taliban liên quan vụ thảm sát tại một trường học do quân đội quản lý ở thành phố Peshawar hồi tháng 12 năm ngoái.
Tử hình 4 phiến quân Taliban tham gia vụ thảm sát trường học ảnh 1Cảnh hoang tàn sau vụ thảm sát tại trường học ở Pakistan hồi năm ngoái. (Nguồn: achikhasi)

Ngày 2/12, Pakistan đã thi hành án tử hình treo cổ 4 phiến quân Taliban liên quan vụ thảm sát tại một trường học do quân đội quản lý ở thành phố Peshawar, miền Tây Bắc nước này, tháng 12 năm ngoái làm hơn 150 người thiệt mạng.

Đây là những đối tượng đầu tiên bị xử tử liên quan vụ tấn công trên.

Giới chức an ninh thành phố Pashawar cho biết 4 tử tù Maulvi Abdus Salam, Hazrat Ali, Mujeebur Rehman và Sabeel đã bị xử tử sáng 2/12 tại nhà tù ở thành phố Kohat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Một tòa án quân sự đã kết án tử tình các đối tượng này.

Vụ tấn công xảy ra ngày 16/12/2014 làm hơn 150 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là học sinh. Taliban đã nhận là thủ phạm vụ tấn công này.

Đây được cho là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử Pakistan.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chính phủ Pakistan đã tăng cường chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan, lập các tòa án quân sự để xét xử các vụ án liên quan đến khủng bố và khôi phục việc thi hành án tử hình sau 6 năm tạm ngừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục