Tử hình đối tượng sát hại anh em chủ nhà trọ ở Bình Phước

Đối tượng Đinh Văn Chuyên đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên án từ hình do đâm chết hai người.

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa lưu động tại Ủy ban Nhân dân xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài xét xử bị cáo Đinh Văn Chuyên (sinh năm 1988, ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về tội "giết người" và bị cáo Đoàn Văn Lập (sinh năm 1986, ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng) bị xét xử về tội "che giấu tội phạm."

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Chuyên tử hình, bị cáo Đoàn Văn Lập 12 tháng tù.

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trên địa bàn thị xã Đồng Xoài bởi tính chất manh động của các đối tượng gây án. Vì vậy, ngay khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, hàng ngàn người dân trên địa bàn thị xã Đồng Xoài và các huyện lân cận đã có mặt từ rất sớm tại Ủy ban Nhân dân xã Tiến Hưng để theo dõi phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 10/2, Đào Xuân Thọ (sinh năm 1971) và em rể là Phạn Văn thiệp (sinh năm 1982) và một số người thân tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Thọ, ở ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Trong lúc uống rượu, thấy Đinh Văn Chuyên điều khiển xe môtô mang biển số 93F3-4996 chở Phạm Ngọc Hoàn (sinh năm 1974, ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng) vào khu nhà trọ của anh Thọ (cách nhà anh Thọ khoảng 100m) rồi dựng xe trước cửa phòng số 8 nhưng không bật đèn xe.

Nghi ngờ Chuyên và Hoàn là đối tượng trộm cắp tài sản nên anh Thiệp đi về phòng. Về tới nơi, thấy anh Thanh hàng xóm đang đứng gần phòng trọ nên anh Thiệp hỏi “Có hai thằng nào vừa chạy xe vào đây không bật đèn”. Nghe vậy, Chuyên từ trong chạy ra chửi và dùng tay đấm vào mặt Thiệp. Thấy Chuyên rút dao ra định đâm nên anh Thiệp bỏ chạy về phía nhà anh Thọ kêu cứu. Nghe tiếng anh Thiệp, mọi người chạy ra, khi vừa chạy đến cách cổng phòng trọ khoảng 15m thì gặp nhóm Hoàn và Chuyên đang cầm xẻng chạy ra. Tại đây, hai bên lao vào hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, Chuyên rút dao trong túi đâm liên tiếp vào ngực và sườn trái anh Thọ khiến anh Thọ gục ngã. Thấy anh Thọ bị đâm, anh Thiệp lao vào cũng bị Chuyên quay lại đâm 3 nhát trúng vào cằm trái, ngực trái và cẳng tay trái gục ngã xuống đất.

Thiệp và Thọ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Riêng tên Hoàn bị người nhà anh Thọ đuổi bắt trói vào cổng phòng trọ. Sau khi gây án, Chuyên điện thoại cho Lê Huy Tâm (sinh năm 1991) và Đoàn Văn Lập kể lại sự việc. Tâm nhờ Lê Tiến Cường (sinh năm 1993) chở đến nhà trọ mở trói và chở Hoàn đi cấp cứu. Chuyên tiếp tục điện thoại cho Lập đến lô cao su gần nhà trọ để chở Chuyên về thay quần áo. 

Sau đó, Chuyên nhờ Lập chở đến khu vực thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để đón xe trốn ra tỉnh Thái Bình. Đến ngày 12/2, được sự vận động của cơ quan chức năng và gia đình, Chuyên đến công an tỉnh Bình Phước đầu thú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục