Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Trong chuyến thăm ngắn, Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, ông Scaparrotti, đã thảo luận về vấn đề Syria với Tổng tham mưu trưởng quân đội nước chủ nhà, Tướng Hulusi Akar tại Ankara.
Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Tướng lục quân Curtis Scaparrotti. (Nguồn: Stripes.com)

Ngày 22/8, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) - kiêm Tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng lục quân Curtis Scaparrotti đã tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về những bế tắc trong cuộc xung đột tại Syria.

Trong chuyến thăm ngắn, ông Scaparrotti đã thảo luận về vấn đề Syria với Tổng tham mưu trưởng quân đội nước chủ nhà, Tướng Hulusi Akar tại Ankara.

Nội dung cụ thể các vấn đề thảo luận dự kiến được công bố sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo quân sự cấp cao này.

Tướng Scaparrotti cũng có cuộc gặp kín với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Kahrama.

Chuyến thăm nay diễn ra chỉ hai ngày trước khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang ở giai đoạn nhạy cảm sau vụ đảo chính gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền Ankara báo cuộc Washington chứa chấp và dung túng giáo sỹ Hồi giáo F. Gulen, người bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành vừa qua. Mỹ lo ngại sự căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ có thể ảnh hướng đến cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ và các nước đồng minh đang tiến hành ở Syria và Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục