Tư lệnh Cách mạng Nicaragua Borge Martínez qua đời

Ông Tomas Borge Martínez, một trong những người sáng lập FSLN, đã từ trần tại bệnh viện sau hơn 3 tuần điều trị chứng bệnh về phổi.
Tư lệnh Cách mạng Nicaragua Tomas Borge Martínez, một trong những người sáng lập Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN), đã từ trần tại một bệnh viện ở thủ đô Managua sau hơn ba tuần điều trị một chứng bệnh về phổi.

Thông cáo của Chính phủ Nicaragua ngày 1/5 cho biết, mặc dù được các bác sỹ tại Viện Quân y Alejandro Davila Bolanos hết lòng cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông Borge Martínez đã qua đời lúc 20 giờ 30 ngày 30/4/2012 (giờ địa phương), thọ 82 tuổi.

Ông Borge Martínez sinh ngày 13/8/1930. Ông từng là một trong bốn nhân vật sáng lập ra Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino năm 1961. Sau khi chế độ độc tài Anastasio Somoza tại Nicaragua bị lật đổ năm 1979, FSLN đã lập ra chính phủ mới (1979-1990), do đương kim Tổng thống Daniel Ortega đứng đầu.

Trong giai đoạn từ 1979-1990, ông Borge Martínez giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng thời là đại biểu Quốc hội và đại biểu Nghị viện Trung Mỹ (Parlacen). Năm 2007, ông được cử làm Đại sứ Nicaragua tại Peru, cấp hàm ngoại giao cao nhất cho đến khi ông qua đời.

Chính phủ Nicaragua đã quyết định để tang ông trong thời gian ba ngày./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục