Tư lệnh Lực lượng vũ trang Thái Lan tuyên bố ủng hộ chính phủ

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước và ủng hộ chính phủ thực thi nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào đường hướng đưa đất nước phát triển của Thủ tướng Prayut Chan-ocha.
Tư lệnh Lực lượng vũ trang Thái Lan tuyên bố ủng hộ chính phủ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/1, Tư lệnh Tối cao các lực lượng vũ trang Thái Lan, Đại tướng Surapong Suwana-at khẳng định tất các quân binh chủng của quân đội nước này sẵn sàng ủng hộ chính phủ và Hội đồng quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) trong việc đoàn kết và đưa đất nước tiến lên.

Tướng Surapong đưa ra cam kết trên trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân đội Thái Lan (18/1).

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước và ủng hộ chính phủ thực thi nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào đường hướng đưa đất nước phát triển của Thủ tướng Prayut Chan-ocha.

Trong buổi lễ này, Tướng Surapong cũng kêu gọi tất cả các sỹ quan cao cấp của quân đội tiếp nối truyền thống hy sinh vì đất nước của các thế hệ tiền bối.

Ngày Quân đội Thái Lan được tổ chức hàng năm để tôn vinh chiến thắng của Vua Naresuan trước quân xâm lược Miến Điện năm 1592.

Đây cũng là dịp để quân đội tuyên thệ trung thành với Nhà vua và ủng hộ chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục