Tư lệnh Lục quân Thái Lan cam kết tăng cường vai trò quân đội

Tư lệnh Lục quân Thái Lan cam kết tăng cường vai trò của quân đội

Tư lệnh Lục quân mới của Thái Lan, Đại tướng Thirachai Nakwanich tuyên bố sẽ tăng cường vai trò của quân đội và khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ quân sự cầm quyền.
Tư lệnh Lục quân Thái Lan cam kết tăng cường vai trò của quân đội ảnh 1Đại tướng Udomdej Sitabutr (trái) tại buổi lễ bàn giao cho Tư lệnh Lục quân mới của Thái Lan, Đại tướng Thirachai Nakwanich. (Ảnh: Bangkok Post)

Ngày 30/9, Tư lệnh Lục quân mới của Thái Lan, Đại tướng Thirachai Nakwanich tuyên bố sẽ tăng cường vai trò của quân đội và khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ quân sự cầm quyền và Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPOP).

Tướng Thirachai, người sẽ chính thức nhậm chức Tư lệnh Lục quân từ ngày 1/10, đã đưa ra tuyên bố trên tại buổi lễ bàn giao tổng hành dinh với người tiền nhiệm, Đại tướng Udomdej Sitabutr.

Ông Thirachai cho biết khi tình hình đất nước chưa ổn định trở lại thì quân đội sẽ tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng, đồng thời là một lực lượng bảo đảm hòa bình và trật tự.

Tư lệnh Lục quân được đánh giá là vị trí quan trọng nhất trong hệ thống chỉ huy của quân đội Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan đương nhiệm Prayut Chan-o-cha cũng từng là Tư lệnh Lục quân.

Tướng Udomdej sẽ tiếp tục phục vụ trong chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục