Tư lệnh NATO: Nga muốn chứng tỏ vị thế "cường quốc" với Phương Tây

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove cho rằng các chuyến bay quân sự gần đây của Nga vào không phận châu Âu là nhằm chứng tỏ với Phương Tây rằng Nga là một “cường quốc.”
Tư lệnh NATO: Nga muốn chứng tỏ vị thế "cường quốc" với Phương Tây ảnh 1Máy bay MIG31 của không quân Nga diễn tập. (Ảnh: galleryhip.com)

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove, ngày 3/11 cho rằng các chuyến bay quân sự gần đây của Nga vào không phận châu Âu là nhằm chứng tỏ với Phương Tây rằng Nga là một “cường quốc.”

Phát biểu với báo giới, ông Breedlove nói: “Tôi cho rằng họ đang gửi thông điệp đến chúng ta, rằng họ là một cường quốc.” Theo ông, Moskva muốn chứng tỏ họ có thể gây ảnh hưởng lên các tính toán của NATO.

Vị tướng này đồng thời nhấn mạnh mặc dù Nga đã gia tăng các hoạt động trên không ở châu Âu trong năm qua, song tuần trước đánh dấu lần đầu tiên Moskva triển khai những đội hình chiến đấu cơ lớn hơn. Ông nêu rõ: “Những gì các bạn thấy trong tuần trước là một đội hình máy bay lớn hơn, phức tạp hơn, di chuyển theo một đường bay có phần sâu hơn và mang tính khiêu khích hơn”. Những chuyến bay này gây “quan ngại” và “không góp phần đảm bảo cũng như làm ổn định tình hình”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục