Tư lệnh NATO quan ngại về giao tranh bùng phát ở Ukraine

Tư lệnh NATO bày tỏ quan ngại về tình trạng giao tranh bùng phát trở lại ở Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga ngừng "đổ thêm dầu" vào cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này.
Tư lệnh NATO quan ngại về giao tranh bùng phát ở Ukraine ảnh 1Người dân địa phương thu dọn căn nhà bị đổ nát trong xung đột tại Donetsk ngày 6/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, Tư lệnh quân đội Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove đã bày tỏ quan ngại về tình trạng giao tranh bùng phát trở lại ở Ukraine.

Bình luận trên mạng xã hội Twitter, Tướng Breedlove nhấn mạnh: "Dư luận quan ngại trước tình trạng tái bùng phát giao tranh ở Ukraine. Tất cả các bên quan trọng nên thực hiện cam kết rút lui."

Về phần mình, Nga phủ nhận thông tin mà NATO quả quyết là Moskva triển khai binh lính và khí tài quân sự tới Ukraine.

Quân đội Ukraine ngày 14/4 cho biết trong 24 giờ trước đó đã có 6 quân nhân thiệt mạng và 12 người bị thương ở miền Đông nước này bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục