Tư lệnh quân đội Israel dự báo không xảy ra xung đột với Hamas

Tư lệnh quân đội Israel Gadi Eisenkot cho biết ông không thấy phong trào Hamas ở Dải Gaza có ‎ý định phát động một cuộc chiến chống lại Israel.
Tư lệnh quân đội Israel dự báo không xảy ra xung đột với Hamas ảnh 1Binh sỹ quân đội Israel. (Nguồn: AP)

Ngày 22/2, Tư lệnh quân đội Israel Gadi Eisenkot cho biết ông không thấy phong trào Hamas ở Dải Gaza có ‎ý định phát động một cuộc chiến chống lại Israel.

Phát biểu trước Ủy ban An ninh và Đối ngoại của quốc hội nước này, ông Eisenkot cho biết ưu tiên hàng đầu đối với quân đội Israel trong năm 2017 là "chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đội có thể xảy ra ở Dải Gaza." Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Hamas đang có ý định như vậy.

Theo ông Eisenkot, việc Hamas mới bổ nhiệm ông Yahya Sinwar làm người lãnh đạo phong trào này cho thấy hiện không có sự tách biệt rõ ràng giữa cánh chính trị và cánh quân sự của Hamas.

Chiến dịch quân sự gần đây nhất mà Israel tiến hành tại Gaza đã kết thúc hồi năm 2014 sau 51 ngày xung đột ác liệt khiến ít nhất 2.200 người Palestine thiệt mạng, trong đó hầu hết là dân thường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục